• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Diễn Châu Đình chỉ 3 cán bộ thanh tra Sở Giao thông

HMO

Administrator
Staff member
3 cán bộ thanh tra bị tạm đình chỉ công tác 30 ngày để điều tra nghi vấn liên quan đến tiêu cực tại trạm cân lưu động trên quốc lộ 1A.

Chiều 20/4, ông Phan Huy Chương (Phó chánh thanh tra Sở giao thông Nghệ An) cho biết 3 cán bộ của cơ quan này đã bị tạm đình chỉ công tác để điều tra về vi phạm tác phong trong lúc làm nhiệm vụ.

Hai trong số 3 cán bộ bị đình chỉ đã có trên 30 năm công tác, người còn lại cũng đã làm việc trong ngành được 5 năm.


Ông Phan Huy Chương (Phó chánh thanh tra) trực tiếp chỉ huy tại trạm cân lưu động trên quốc lộ 1A tại huyện Diễn Châu. Ảnh: Hải Bình.
Lý giải về việc cấp dưới bị đình chỉ công tác, ông Chương cho biết trước đó trong lúc làm việc tại trạm cân lưu động trên quốc lộ 1A, trên địa bàn huyện Diễn Châu, do trời nắng nên một số cán bộ vào quán nước ngồi nghỉ, nghe điện thoại trông phản cảm.

"Đây chỉ là vi phạm tác phong nghề nghiệp. Tôi khẳng định cấp dưới của mình không có chuyện tiêu cực", Phó chánh thanh tra nói và cho biết ngày 21/4 Sở sẽ tổ chức cuộc họp khẩn liên quan đến việc đình chỉ 3 cán bộ này. Theo ông Chương, Sở quy định tổ công tác tại trạm cân hạn chế tối đa việc nghe điện thoại trong lúc đang làm việc.

Ông Nguyễn Hồng Kỳ (Giám đốc Sở giao thông) cho biết 3 cán bộ sẽ bị tạm đình chỉ trong thời gian 30 ngày (kể từ ngày 18/4) để làm rõ vụ việc. "Lãnh đạo Sở sẽ mời công an vào điều tra" ông Kỳ nói.

Theo thanh tra sở, hiện hai đầu trạm cân xuất hiện tình trạng "cò" lừa tài xế chi tiền để đi qua trạm cân. "Nhiều lái xe thừa nhận bị cò lừa nhưng không dám lên tiếng vì sợ bị trả thù", ông Phó chánh thanh tra nói và khẳng định cán bộ trạm cân không cấu kết với "cò" để mãi lộ.

Ngoài việc lái xe bị "cò" lừa thì tình trạng nhiều xe quá tải nằm đợi hai đầu trạm cân đợi "giờ vàng" để cho xe chạy qua vẫn diễn ra. Không chỉ nằm đợi, nhiều lái xe còn tìm các đường tránh theo quốc lộ 48 và quốc lộ 15A lên đường mòn Hồ Chí Minh để né trạm cân tại huyện Diễn Châu.

Theo VNExpress.
 

Ads HMO

Ads HMO

Top